Hội đồng các Giáo hội Kitô

kêu gọi Israel ngưng việc bành trướng

định cư tại miền Tây Gierusalem

 

Hội đồng các Giáo hội Kitô kêu gọi Israel ngưng việc bành trướng định cư tại miền Tây Gierusalem.

Gierusalem [ICN 22/11/2009] - Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới kêu gọi chính phủ Israel ngưng việc bành trướng định cư trong lãnh thổ Palestine ở miền Tây Gierusalem.

Mục sư Samuel Kobia, Tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới kêu gọi các tổ chức có liên hệ với Hội đồng "hãy cương quyết hành động" để đảo lộn quyết định của chính phủ Israel và chương trình tái định cư người Do thái trong lãnh thổ Palestine ở miền Tây Gierusalem.

Trong một tuyên ngôn mới đây, mục sư Kobia bày tỏ thất vọng sâu xa về chương trình tái định cư của chính phủ Israel và nhấn mạnh rằng Hội đồng các Giáo hội Kitô mạnh mẽ lên án quyết định của chính phủ Israel trong việc tái định cư này. Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới cho rằng quyết định này cản trở những nỗ lực tái lập các cuộc thương thuyết hòa bình.

Trích dẫn lập trường đã được Hội đồng thông qua trong một phiên họp hồi tháng 9 năm 2009, mục sư Kobia cảnh cáo rằng "nếu tiếp tục bành trướng, việc tái định cư sẽ làm cho các cuộc thương thảo trở nên phức tạp và có thể đánh mất cơ hội tìm được hòa bình".

Tuyên ngôn của Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới có đoạn viết: "Những người có lương tâm và thiện chí trên khắp thế giới mong muốn chính phủ Israel tiến tới việc giải quyết cuộc xung đột triền miên này hơn là tiếp tục các chính sách không có lối thoát vốn có từ hằng chục năm nay".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page