Tòa thánh đeo đuổi

cuộc đối thoại với liên hiệp Anh giáo

 

Tòa thánh đeo đuổi cuộc đối thoại với liên hiệp Anh giáo.

Roma [La Croix 22/11/2009] - Tòa thánh đeo đuổi cuộc đối thoại với Liên Hiệp Anh Giáo.

Hôm thứ Bảy 21 tháng 11 năm 2009, Ðức thánh cha đã hội kiến với Ðức cha Rowan Williams, Tổng giám mục Anh Giáo Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo Giáo hội đã tái khẳng định ý muốn tiếp tục cuộc đối thoại đại kết.

Một thông cáo của Tòa thánh nói rằng cuộc gặp gỡ giữa Ðức thánh cha và Ðức tổng giám mục Canterbury đã diễn ra trong bầu khí "thân thiện" và "cho phép hai bên đề cập đến những thách đố đang được đặt ra cho các cộng đồng Kitô ở khởi đầu thiên niên kỷ mới này". Ðức thánh cha và vị thủ lãnh của Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới cũng đã nói đến sự cần thiết phải thăng tiến những hình thức hợp tác và làm chứng chung của hai Giáo hội.

Thông cáo của Tòa thánh cũng nhắc đến việc Ðức thánh cha ban hành tông hiến "Anglicanorum coetibus" về việc thiết lập một cơ chế đặc biệt dành cho những người Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Thông cáo nói rằng biến cố này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Anh giáo, tuy nhiên nhấn mạnh đến ý muốn của hai bên là tiếp tục đeo đuổi và củng cố mối quan hệ đại kết. Theo thông cáo, Ủy ban chuẩn bị giai đoạn 3 của cuộc đối thoại đại kết thế giới giữa hai Giáo hội sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới.

Tòa thánh giải thích rằng với việc thiết lập cơ chế pháp lý mới dành cho người Anh giáo trở lại Công giáo, Tòa thánh muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải đeo đuổi cuộc đối thoại đại kết với Liên hiệp Anh giáo thế giới.

Về phần mình, mặc dù cương quyết tiếp tục cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo, hai ngày trước khi gặp gỡ Ðức Thánh Cha, Ðức tổng giám mục Canterbury vẫn biện hộ cho lập trường của Liên hiệp Anh Giáo thế giới trong việc phong chức cho phụ nữ.

Trong một bài nói chuyện tại đại học Gregoriana của Dòng Tên ở Roma, Ðức tổng giám mục Rowam Williams khẳng định rằng với những khác biệt nội bộ liên quan đến một số vấn đề như đồng tính và phong chức cho phụ nữ, Liên hiệp Anh Giáo có thể là một mô hình cho các Giáo hội Kitô khác: Giáo hội này chứng minh rằng vẫn có thể có hiệp nhứt bên kia những khác biệt về giáo lý. Theo vị thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo thế giới, các tín hữu Kitô được liên kết với nhau bằng những sợi giây vững chắc hơn là những cuộc tranh cãi.

Nhà lãnh đạo Anh giáo này nhìn nhận rằng trong 40 năm qua, các mối quan hệ giữa Công giáo và Anh giáo ngày càng được thặt chặt hơn.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page