Phản ứng của các linh mục Trung quốc

đối với lá thư của

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà thánh

 

Phản ứng của các linh mục Trung quốc đối với lá thư của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà thánh.

Bắc kinh [Asia news 17.11.2009] - Lá thư của Ðức hồng y Tarcisio Bertone gởi cho các linh mục Trung quốc đã được đón nhận và học hỏi cẩn thận.

Nhân năm linh mục, hôm 16 tháng11 năm 2009, Ðức hồng y Bertone đã gởi một lá thư cho các linh mục Trung quốc thuộc cả hai giáo hội công khai và thầm lặng để kêu gọi hoà giải cũng như đối thoại với chính quyền.

Theo tin của hãng thông tấn Asia News, nhiều cộng đồng thuộc giáo hội thầm lặng cho biết, sẽ tổ chức những cuộc gặp gỡ để học hỏi về lá thư. Một số linh mục nói rằng, lá thư đã đề cập đến những vấn đề chính mà các linh mục Trung quốc hiện nay đang phải đối đầu. Các linh mục cũng hy vọng rằng, toà thánh sẽ đưa ra những chỉ dẫn cụ thể để giải quyết những khó khăn này.

Một vị Giám mục đã từng là Giám mục bốn mươi năm nay và xin được dấu tên nói với hãng thông tấn Asia News rằng, nhiều linh mục không được huấn luyện đầy đủ và thiếu khả năng điều hành giáo xứ. Một số khác thì dùng quá nhiều thời giờ để truy cập internet đến độ không còn thời giờ để làm công việc mục vụ.

Cha Chen Xiaufeng, giám học tại một chủng viện ở tỉnh Hebei, sau khi đọc lá thư của Ðức hồng y Quốc vụ khanh Toà thánh nói rằng: "Giáo hội tại Trung quốc cần có đối thoại và thông tin trong giáo hội cũng như giữa giáo hội và chính quyền." Vị linh mục này nói rằng, việc đào tạo linh mục hiện nay vẫn chưa đầy đủ và còn nhiều thiếu sót. Ngài cũng cho rằng, vì quá bận rộn trọng việc quản trị giáo hội, các Giám mục chưa quan tâm đủ đến việc đào tạo trong các chủng viện.

Theo trung tâm nghiên cứu có tên là "The Holy Spirit Study Centre" tại Hongkong, hiện có khoảng ba ngàn linh mục phục vụ cho giáo hội công khai lẫn thầm lặng tại Trung quốc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page