Ngày tưởng nhớ các vị tử đạo tại Ấn Ðộ

 

Ngày tưởng nhớ các vị tử đạo tại Ấn Ðộ.

New Delhi [CNA 17.11.2009] - Hội đồng Giám mục Ấn độ đề nghị lấy ngày Chúa nhật cuối cùng của tháng Tám làm ngày Tử Ðạo để tưởng niệm các tín hữu Kitô đã bị sát hại tại bang Orissa dạo tháng Tám năm 2008.

Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng Tám năm 2008, nhiều nhóm Ấn giáo Cực đoan đã tấn công vào khoảng ba trăm làng Kitô giáo khiến cho gần tám mươi người bị thiệt mạng, hai trăm bảy chục nhà thờ bị hư hại, sáu ngàn ngôi nhà bị tàn phá và ba chục ngàn người phải đi lánh nạn.

Ðề nghị trên đây đã được đưa ra tại một phiên họp của uỷ ban đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ. Uỷ ban này nói với hãng thông tấn Fides của bộ Truyền giáo rằng: cần phải có một ngày để tưởng nhớ tất cả các linh mục tu sĩ và giáo dân đã hy sinh mạng sống vì niềm tin vào Chúa Kitô. Họ là các vị tử đạo Ấn độ trong thời hiện đại.

Ðề nghị trên đây cũng được đại diện của tất cả giáo hội Kitô khác tán thành.

Ðức cha Anil Cuto, Giám mục Jalandhar, nói rằng: tử đạo là hình thức biểu lộ tình yêu cao nhất. Vì lợi ích của các thế hệ tương lai, cần phải có một ngày tưởng niệm như thế. Ðức cha Cuto cũng nói rằng, một cuộc cử hành như thế sẽ củng cố sự hiệp nhất giữa các giáo hội Kito tại Ấn độ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page