Nhà thờ và trường học Công giáo

tại Venezuela có nguy cơ bị tịch thu

 

Nhà thờ và trường học Công giáo tại Venezuela có nguy cơ bị tịch thu.

Roma [Zenit 17.11.2009] - Nhà thờ và trường học Công giáo tại Venezuela có nguy cơ bị tịch thu.

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ vừa lên tiếng báo động rằng, chính phủ của tổng thống Hugo Chavez có thể tịch thu nhà thờ, trường học hay tài sản của giáo hội để loại bỏ ảnh hưởng của giáo hội trong xã hội.

Theo một thông cáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, sự căng thẳng tại Venezuela lên cao sau khi tổng thống Chavez quyết định tịch thu các cơ sở tài chánh gắn liền với công nghiệp dầu khí xung quanh Hồ Macaraibo.

Cách đây sáu tuần, một thị trưởng tại một thành phố gần thủ đô Caracas cho biết chính phủ đang có chương trình quốc hữu hoá nhiều trường học của Giáo hội Công giáo. Một số viên chức chính phủ giải thích rằng: chương trình này chỉ nhằm bảo tồn một số di tích lịch sử quan trọng. Nhưng một số đại diện giáo hội e ngại rằng đây chỉ là bước đầu tiên của một chương trình tổng quát nhằm tịch thu tài sản của giáo hội.

Thông cáo của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ giải thích như sau: "Mỗi khi giáo hội lên tiếng chỉ trích chính phủ thì tổng thống Chavez lại xem giáo hội như là kẻ thù của Xã hội chủ nghĩa. Ông không biết rằng giáo hội chỉ lên tiếng tố cáo những bất công mà thôi."

Cũng theo thông cáo này, có nhiều linh mục bị đe doạ vì đã chống lại các cuộc cải tổ của ông Chavez.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page