Giáo hội Úc đại lợi lên tiếng xin lỗi

các nạn nhân bị lạm dụng

trong các cơ sở của giáo hội

 

Giáo hội Úc đại lợi lên tiếng xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng trong các cơ sở của giáo hội.

Sydney, [Cathnews 17.11.2009] - Giáo hội Úc đại lợi lên tiếng xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng trong các cơ sở của giáo hội.

Hôm thứ Hai 16 tháng 11 năm 2009, cùng với chính phủ và người dân nước Úc, Giáo hội Công giáo tại Úc đại lợi cũng lập lại lời xin lỗi với các nạn nhân của các vụ lạm dụng trong các cơ sở của giáo hội.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai 16 tháng 11 năm 2009, Ðức cha Philip Wilson, chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự tổn thương mà các nạn nhân phải gánh chịu thường bị Giáo hội phủ nhận trong quá khứ."

Tưởng cũng nên nhắc lại, lời xin lỗi đầu tiên được Giáo hội đưa ra trong một tài liệu có tựa đề "Hướng đến sự hàn gắn" được cho công bố hồi năm 1996. Nay Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc cũng lập lại một lời xin lỗi như thế.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page