Ðức thánh cha tiếp kiến

các Ðức giám mục Bazil

 

Ðức thánh cha tiếp kiến các Ðức giám mục Bazil.

Vatican [CWN 16/11/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI tiếp kiến các Ðức giám mục Bazil.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các Ðức giám mục Brazil về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm 16 tháng 11 năm 2009, Ðức thánh cha khẳng định rằng chỉ có một thái độ pháp lý và luân lý đúng đắn đối với sự sống con người phải là tôn trong sự sống ấy. Ðức thánh cha nói rằng các nhà lãnh đạo giáo hội phải kêu gọi lương tâm con người bênh vực và bảo vệ sự sống.

Trong bài nói chuyện với các Ðức giám mục Brazil, Ðức thánh cha đề cao nỗ lực của các vị trong việc thăng tiến phẩm giá con người trong xã hội Brazil ngày nay. Ngài nói rằng, Giáo hội phải đào luyện lương tâm con người. Ngoài ra theo Ðức thánh cha, các nhà lãnh đạo giáo hội cũng phải là những nhà lãnh đạo tinh thần của xã hội.

Ðức thánh cha cũng nói rằng, vấn đề sự sống, việc bảo vệ và thăng tiến sự sống không phải là độc quyền của các tín hữu Kitô. Ngài nhắc lại rằng: phẩm giá của sự sống là một nguyên tắc nền tảng của luân lý, được ghi khắc như một luật tự nhiên trong trái tim con người. Do do các nhà lãnh đạo cần phải nói với trái tim con người, giúp họ nhận biết những đòi hỏi của một lương tâm được đào luyện kỹ càng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page