Các tín hữu Kitô, người Ấn giáo và Hồi giáo

cùng đóng góp xây dựng

một nhà thờ chính toà mới

 

Các tín hữu Kitô, người Ấn giáo và Hồi giáo cùng đóng góp xây dựng một nhà thờ chính toà mới.

Baruipur [UCANEWS 16/11/2009] - Các tín hữu Kitô, người Ấn giáo và Hồi giáo cùng đóng góp xây dựng một nhà thờ chính toà mới tại thành phố Baruipur, Ấn Ðộ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin UCANEWS, Ðức cha Salvadore Lobo, giám mục Baruipur nói rằng, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy có sự hài hoà giữa các tôn giáo.

Mẹ Teresa Calcuta đã được đặt làm quan thầy của nhà thờ chính toà. Chính vì thế mà hôm 12 tháng 11 năm 2009, nữ tu Mary Prema, bề trên tổng quyền của dòng Nữ tử thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập đã đến khánh thành ngôi nhà thờ nói trên. Truớc sự hiện diện của 5 vị giám mục và khoảng hai ngàn người tập trung trước nhà thờ, Ðức cha Lucas Sirkar, Tổng giám mục Calcuta đã làm phép ngôi nhà thờ mới.

Ông Mohammed Inul Khan, một người Hồi giáo làm chủ một tiệm buôn gần nhà thờ chính toà mới đã dâng cúng một số tiền lớn như một biểu tượng của sự hiệp nhất. Ông nói với hãng tin UCANEWS: "Mặc dầu được gọi bằng những tên khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa."

Về phần mình ông Rangit Ghosh, một người Ấn Giáo cho biết ông cũng đã đóng góp một số tiền để xây cất nhà thờ; với cử chỉ này, ông muốn chứng tỏ rằng những người thuộc các tôn giáo khác nhau vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ông cũng nói rằng nhiều tín hữu Kitô địa phương đã dâng cúng trong các lễ hội của người Ấn giáo.

Ðược biết, kinh phí của nhà thờ chính toà lên đến mười triệu Ruppies, tương đương với 218 ngàn Mỹ kim.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page