Ðại học San Salvador tưởng niệm

sáu vị linh mục Dòng Tên bị sát hại

 

Ðại học San Salvador tưởng niệm sáu vị linh mục Dòng Tên bị sát hại.

San Salvador [La Croix 16/11/2009] - Ðại học San Salvador tưởng niệm sáu vị linh mục Dòng Tên bị sát hại.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm 6 vị linh mục Dòng Tên tại đại học Trung Mỹ San Salvador bị sát hại, hôm 16 tháng 11 năm 2009, hàng ngàn người đã đến bày tỏ lòng quí mến và thương tiếc đối với các vị linh mục này.

Hôm 16 tháng 11 năm 2009, Ðức cha José Louis Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador, đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh mục. Trong khi đó, tại nhà nguyện hầm của nhà thờ chính toà, cha Jesus Sariego, bề trên giám tỉnh Dòng Tên tại Trung Mỹ đã cùng với khoảng 15 linh mục của dòng, dâng lễ tưởng niệm sáu vị linh mục đã bị sát hại. Hàng ngàn người đã đứng xung quanh bàn thờ và ngôi mộ của Ðức cha Oscar Romero.

Buổi tối hôm trước, đám đông cũng đã đến đại học Trung Mỹ để tham gia cuộc rước nến tưởng niệm các vị linh mục.

Tưởng cũng nên nhắc lại, đêm 15 tháng 11 năm 1989, khoảng năm chục quân nhân đã tràn vào nhà của các linh mục Dòng Tên và sát hại các vị cùng với người đàn bà nấu bếp và con gái của bà. Lý do khiến các ngài bị sát hại vì đã bênh vực người nghèo nên bị nghi ngờ có liên hệ với cộng sản.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page