Trường đại học Công giáo Notre Dame

mời tổng thống Obama

đến đọc diễn văn bế mạc niên khóa

 

Người công giáo Mỹ và việc trường đại học công giáo Notre Dame mời tổng thống Obama đến đọc diễn văn bế mạc niên khóa.

Washington [CNS 1/5/2009] - Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy những người công giáo thực hành đạo tại Hoa kỳ không tán thành việc trường đại học công giáo Notre Dame mời tổng thống Obama đến đọc diễn văn và nhận bằng tiến sĩ danh dự trong lễ mãn khóa năm nay.

Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố hôm 1 tháng 5 năm 2009, những người công giáo Mỹ nào thường xuyên đi lễ Chúa Nhựt chống lại quyết định của trường đại học nói trên. Trong khi đó, những người ít đi lễ hơn thì lại ủng hộ hành động của trường này.

Nhìn trong tổng thể, có đến một nửa số người công giáo tại Hoa kỳ tán thành việc trường đại học Notre Dame mời Tổng thống Obama đến đọc diễn văn trong lễ bế mạc niên khóa vào ngày 17 tháng 5 năm 2009. Tuy nhiên, những người đi lễ thường xuyên không tán thành quyết định của trường đại học này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: cho tới nay đã có trên 50 giám mục trên toàn quốc Hoa Kỳ chống lại việc trường Ðại học công giáo Notre Dame mời tổng thống Obama đến đọc diễn văn và trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông.

Một tài liệu được hội đồng giám mục Hoa kỳ cho công bố hồi năm 2005 kêu gọi các trường hay tổ chức công giáo không nên vinh danh hay tạo diễn đàn cho các chính trị gia nào có lập trường ủng hộ phá thai.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page