15 ngàn người Ấn giáo

tham dự cuộc gặp gỡ vì Chúa Kitô

 

15 ngàn người Ấn giáo tham dự cuộc gặp gỡ "vì Chúa Kitô".

Varanasi, Ấn độ [Asianews 14/11/2009] - Trên 15 ngàn người đã tập trung về Varanasi, Ấn độ, để tham dự đại hội thường niên của những người Ấn giáo yêu mến Chúa Kitô.

Ðược biết cuộc gặp gỡ do Phong Trào có tên là "Khrist Bhakta", tức phong trào những người yêu mến Chúa Kitô, tổ chức. Cuộc gặp gỡ qui tụ các tín hữu Kitô, người Ấn giáo và Hồi giáo thuộc nhiều giai cấp khác nhau: tất cả được liên kết bởi lòng yêu mến Chúa Kitô.

Ðại hội thường niên nói trên có tên là "Satsang" kéo dài ba ngày. Ðây là lần thứ 10 phong trào Khrist Bhakta tổ chức cuộc gặp gỡ.

Hướng dẫn cuộc gặp gỡ là các linh mục thuộc dòng Truyền Giáo Ấn Ðộ gọi tắt là IMS. Các linh mục này đã sống và làm việc trong linh địa Hồi giáo Varanasi từ hơn 15 năm qua.

Cha Anil Dev, người lãnh đạo Phong Trào Khrist Bhakta nói với hãng thông tấn Asianews rằng "mục đích của Ðại hội là tái khẳng định niềm tin vào Chúa Kitô và suy tư về chủ đề "Chúa Kitô, gia đình và sinh thái".

Cuộc gặp gỡ liên tôn này cũng thăng tiến sự toàn vẹn của thiên nhiên và kêu gọi cầu nguyện để bảo vệ dân chúng khỏi các thiên tai hằng năm tại Ấn Ðộ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page