Tòa thánh khẳng định rằng

hoạt động bác ái của Giáo hội Công giáo

không chỉ là hoạt động xã hội

 

Tòa thánh khẳng định rằng hoạt động bác ái của Giáo hội Công giáo không chỉ là hoạt động xã hội.

Vatican [CNA 15/11/2009] - Tòa thánh khẳng định rằng hoạt động bác ái của Giáo hội Công giáo không chỉ là hoạt động xã hội.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009, sau phiên khoáng đại lần thứ 28, Hội đồng Tòa thánh "Cor Unum" [đồng tâm] nhắc lại rằng hoạt động bác ái của Kitô giáo không chỉ là hoạt động xã hội, do đó các nhân viên của các tổ chức Công giáo cần phải canh tân niềm tin của mình.

Ðược biết phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa thánh Cor Unum đã diễn ra tại Roma từ ngày 12 đến 14 tháng 11 năm 2009.

Ðức hồng y Paul Cordes, chủ tịch của Hội đồng, nói rằng có hai ý tưởng chủ đạo được các vị hữu trách của hoạt động bác ái của Giáo hội nhấn mạnh là: thứ nhứt, mục đích tối hậu của hoạt động bác ái là làm chứng cho Chúa Kitô bằng cách trợ giúp người nghèo. Nhưng làm chứng cho Chúa Kitô là trước tiên phải gặp gỡ Ngài. Kế đó, "để rao giảng Tin Mừng, cần phải không ngừng được giáo dục, nếu không sẽ có nguy cơ chạy theo các ưu tiên do các tổ chức quốc tế bên ngoài Giáo hội".

Tuyên ngôn của Hội đồng Tòa thánh Cor Unum khẳng định "Giáo hội không thể thinh lặng về nền tảng của mình là đức tin".

Hôm thứ Sáu 13 tháng 11 năm 2009, khi tiếp kiến các tham dự viên của phiên khoáng đại của Hội đồng Tòa thánh Cor Unum, Ðức thánh cha đã nhấn mạnh rằng "đức tin là sức mạnh thiêng liêng có sức thanh tẩy lý trí để tìm kiếm một trật tự công bình, giải thoát lý trí khỏi nguy cơ bị lung lạc bởi ích kỷ, quyền lợi và quyền lực".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page