Hội nghị thượng đỉnh

của Tổ Chức Lương Nông Thế Giới

sẽ thất bại vì thiếu những cam kết cụ thể

 

Hội nghị thượng đỉnh của Tổ Chức Lương Nông Thế Giới sẽ thất bại vì thiếu những cam kết cụ thể.

Roma [AFP 13/11/2009] - Nhựt báo "Avvenire" [tương lai] của Hội đồng Giám mục Ý nhận định rằng Hội nghị thượng đỉnh của Tổ Chức Lương Nông Thế Giới sẽ thất bại vì thiếu những cam kết cụ thể.

Với tựa đề "Nguy cơ thất bại của Hội nghị thượng đỉnh FAO. Ồn ào vô ích?" một bài báo được đăng trên trang nhứt của báo Avvenire trong số ra hôm thứ Sáu 13 tháng 11 năm 2009 khẳng định rằng "dự án của Văn Kiện chung kết được cho phổ biến trong những ngày vừa qua, không nhắc đến 44 tỷ mỹ kim hằng năm cần thiết cho nông nghiệp. Văn kiện cũng không nhắc đến một chương trình xóa đói nào".

Theo tờ báo của Hội đồng Giám mục Ý, "mục tiêu giảm một nửa con số người đói từ nay cho đến năm 2015 sẽ được tái khẳng định trong Hội nghị thượng đỉnh. Nhưng theo các chuyên gia, mục tiêu này sẽ không bao giờ đạt được".

Trên 60 nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự Hội Nghị diễn ra tại Roma từ ngày thứ Hai 16 cho đến thứ ngày thứ Tư 18 tháng 11 năm 2009. Nhưng báo Avvenire than phiền rằng trong số các vị nguyên thủ thuộc khối G8, chỉ có một mình thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi tham dự Hội Nghị.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc, ông Ban Ki Moon và Ðức thánh cha cũng sẽ có mặt trong Hội Nghị.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page