Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Malta vào năm 2010

 

Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Malta vào năm 2010.

La Vallette, Malta [AFP 14/11/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI sẽ viếng thăm Malta vào năm 2010.

Hôm thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2009, Ðức cha Paul Cremona, Tổng giám mục La Vallette đã loan báo rằng Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Malta trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2010.

Mục đích của chuyến viếng thăm là để kỷ niệm đúng 1950 năm việc thánh Phaolô đắm tàu và dừng chân trên đảo này.

Theo Sách công vụ các tông đồ, trên đường từ Thánh Ðịa đi Roma là nơi ngài sẽ bị xét xử như một tội phạm chính trị, thánh Phaolô đã bị đắm tàu và buộc phải ghé vào Malta vào khoảng năm 60 sau công nguyên. Ngài đã nhân cơ hội này rao giảng Tin mừng cho người dân đảo. Chính vì thế mà ngài được chọn làm quan thầy của đảo quốc này.

Ðức thánh cha sẽ đến Malta một ngày sau sinh nhựt thứ 83 của ngài và ngài sẽ rời đảo này một ngày trước khi kỷ niệm 5 năm ngày ngài được bầu làm Giáo hoàng.

Tuy các chi tiết của chuyến viếng thăm chưa được công bố, nhưng theo dự trù, Ðức thánh cha sẽ đến Malta vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2010. Ngài sẽ gặp gỡ với các giới chức địa phương và viếng thăm "Hang thánh Phaolô" trong làng Rabat, nằm ở phía Bắc Malta. Ngày hôm sau, ngài sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời trước khi gặp gỡ với giới trẻ Công giáo.

Kể từ khi được bầu làm Giáo hoàng hồi năm 2005, đức Benedicto XVI đã thực hiện tổng cộng 13 chuyến tông du hải ngoại.

Chuyến viếng thăm Malta sắp tới của Ðức Benedicto XVI sẽ là chuyến viếng thăm thứ ba của một vị Giáo hoàng tại đảo này. Ðức Gioan Phaolô II đã viếng thăm đảo này năm 1990 và năm 2001.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page