Ðức thánh cha kêu gọi

" cẩn thận" khi lái xe

 

Ðức thánh cha kêu gọi "cẩn thận" khi lái xe.

Roma [AFP, CNA 15/11/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi "cẩn thận" khi lái xe.

Hôm Chúa Nhựt 15 tháng 11 năm 2009, nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông, Ðức thánh cha kêu gọi các tín hữu hãy cẩn thận khi lái xe, gia tăng ý thức trách nhiệm đối với món quà tặng là sức khỏe.

Ðức thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường thánh Phêrô. Ngài nói: "Nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đã bị chết hay bị thương trong tai nạn giao thông".

Ðức thánh cha khuyến khích tất cả những ai lái xe hãy cẩn thận, tôn trọng sức khỏe, sự sống của mình cũng như của người khác.

Theo một nghiên cứu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, mỗi năm có khoảng 1 triệu 3 trăm ngàn người chết vì tai nạn giao thông.

Trước khi đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong bài suy niệm, Ðức thánh cha nói đến ngày thế tận như được Chúa Giêsu loan báo trong bài Tin Mừng. Ngài nhấn mạnh đến câu nói của Chúa Giêsu: "Trời đất có qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không qua đi".

Theo Ðức thánh cha, kiểu nói "Trời và đất" thường xuất hiện trong Kinh Thánh để chỉ vũ trụ. Chúa Giêsu tuyên bố rằng toàn thể vũ trụ, chứ không chỉ có trái đất, sẽ tận cùng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page