Tòa thánh khẳng định

vai trò của tôn giáo trong xã hội

 

Tòa thánh khẳng định vai trò của tôn giáo trong xã hội.

New York [Zenit 12/11/2009] - Tòa thánh khẳng định vai trò của tôn giáo trong xã hội.

Trong bài phát biểu tại khóa 64 của đại hội đồng Liên hiệp quốc hôm thứ Ba 10 tháng 11 năm 2009, Ðức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc, nói rằng mục tiêu tối hậu của Liên hiệp quốc khi cổ võ sự cảm thông và cộng tác giữa các tôn giáo là thúc đẩy các quốc gia và mọi thành phần xã hội nhìn nhận, tôn trọng và thăng tiến phẩm giá và các quyền của mỗi người và mỗi cộng động trên thế giới.

Mở đầu bài diễn văn, Ðức cha Migliore nhắc lại rằng vấn đề tôn giáo và sự đóng góp của các tôn giáo cho hòa bình và phát triển đã trở thành cấp bách và không thể lẫn tránh được trong những năm gần đây.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói: "Cách đây hơn nửa thế ký, ở khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp, tôn giáo bị xem như "thuốc phiện ru ngủ quần chúng". Ngày nay, trong bối cảnh của toàn cầu hóa, tôn giáo ngày càng bị xem như "sinh tố của người nghèo".

Ðức cha Migliore giải thích: "sự đóng góp duy nhứt của các tôn giáo và cuộc đối thoại và hợp tác giữa các tôn giáo nằm trong chính lý do hiện hữu của tôn giáo. Và lý do hiện hữu đó là phục vụ chiều kích tinh thần và siêu việt của con người."

Cũng thế, theo Ðức cha Migliore, các tôn giáo muốn "xoa dịu tinh thần con người, bảo vệ sự sống, nâng đỡ người yếu đuối, diễn dịch những lý tưởng thành hành động, thanh luyện các tổ chức, góp phần giải quyết những bất công kinh tế và không kinh tế..., cho phép các dân tộc đạt được tiềm năng của mình và vượt qua những tình trạng xung đột xuyên qua hòa giải, các tiến trình hòa bình và chữa lành ký ức bị thương tổn bởi bất công".

Vị đại diện của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc cũng nhắc lại rằng trong dòng lịch sử, các nhà lãnh đạo và các cá nhân đã lèo lái tôn giáo và các phong trào ý thức hệ đã lợi dụng các khác biệt tôn giáo để củng cố ý đồ của mình.

Do đó, theo Ðức cha Migliore, cần phải có một cái nhìn đúng đắn và một cách tiếp cận hợp lý về hiện tượng này.

Trong bối cảnh này, Liên hiệp quốc có trách nhiệm phải giúp các nước bảo đảm quyền tự do tôn giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page