Các thị trưởng Ý gia tăng

việc treo Thánh Giá trong các trường học

 

Các thị trưởng Ý gia tăng việc treo Thánh Giá trong các trường học.

Roma [CNA 12/11/2009] - Tiếp theo phán quyết của tòa án nhân quyền Âu Châu cấm chính phủ Ý không được treo Thánh Giá trong các trường công lập, các thị trưởng nước này ra lệnh gia tăng việc treo Thánh Giá.

Theo nhựt báo Công giáo "Avvenire" của Hội đồng Giám mục Ý, thị trưởng thành phố Sezzadio, ông Pier Luigi Arnera, đã ra lệnh phạt 500 âu kim cho tất cả những ai tháo gỡ Thánh Giá khỏi một nơi công cộng.

Thị trưởng Sezzadio giải thích rằng "trưng bày Thánh Giá trong những nơi ngoài nhà thờ không hề xúc phạm đến phẩm giá của bất cứ ai, bởi vì Thánh Giá là một trong những điểm quy chiếu của văn hóa Ý".

Cũng thế, tại những thành phố khác như Sassuolo và Trapani, các viên chức chính quyền địa phương đã mua thêm nhiều Thánh Giá để trưng bày trong các trường công lập.

Tại Montegrotto Terme, những tấm bảng bình thường được dùng để ra thông cáo, nay được gắn thêm Thánh Giá với hàng chữ: "chúng tôi sẽ không hạ Thánh Giá xuống".

Về phần mình, thị trưởng thành phố Asssi ra lệnh phải trưng bày các cảnh Giáng Sinh cùng với Thánh Giá trong các trụ sở công quyền.

Tại Varesotto, một nhà thầu đã cho dựng lên một cây Thánh Giá cao hơn 4 thước trong nông trại của mình để phản đối phán quyết của tòa án nhân quyền âu châu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page