Một vị Giám mục Phi lên án

việc chặt đầu một hiệu trưởng

 

Một vị Giám mục Phi lên án việc chặt đầu một hiệu trưởng.

Phi luật tân [Ucanews 11/11/2009] - Một vị Giám mục Phi luât tân lên án việc chặt đầu một hiệu trưởng tại miền nam nước này.

Ðược biết: ông Gabriel Canizares, hiệu trưởng một trường tiểu học tại Patikul, tỉnh Sulu, miền Nam Phi luật tân, đã bị bắt cóc ngày 19 tháng 10 năm 2009. Hôm 9 tháng 11 năm 2009, người ta đã tìm thấy xác của ông trong một chiếc xe tải tại một trạm xăng ở thành phố Jolo, với chiếc đầu bị chặt đứt khỏi mình. Tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf đang bị nghi là thủ phạm chính của vụ giết người.

Mới đây, trong một bài phát biểu trên đài Phát thanh Veritas, Ðức cha Martin Jumoad, Giám mục Isabela, miền Nam Phi luật tân, khẳng định rằng không có vấn đề thương lượng với những kẻ sát nhân. Ngài nói: "Nếu chúng ta đối thoại với họ, thì cũng như bảo rằng điều họ làm là đúng". Theo ngài, những kẻ phạm tội phải bị bắt giữ tức khắc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page