Một liên hiệp Anh Giáo ly khai

không muốn trở lại Công giáo

 

Một liên hiệp Anh Giáo ly khai không muốn trở lại Công giáo.

Vatican [AFP 11/11/2009] - Một Liên Hiệp Anh Giáo "ly khai" không muốn trở lại Công giáo.

Hôm thứ Tư 11 tháng 11 năm 2009, khoảng 300 vị chức sắc Anh giáo gồm Giám mục và Tổng giám mục, cho biết không muốn gia nhập Giáo hội Công giáo vì chưa tới lúc phải rời bỏ Giáo hội của mình.

300 vị chức sắc Anh giáo này thuộc Liên hiệp có tên là "Gafcon", tức "Liên hiệp vì một tương lai Anh giáo thế giới". Liên hiệp này chống lại việc Liên hiệp Anh Giáo Thế Giới phong chức cho phụ nữ và những người có sinh hoạt đồng tính công khai.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố trên trang mạng của Liên Hiệp, Ðức cha Peter Abuja, người Nigeria, chủ tịch của Liên Hiệp khẳng định: "Chúng tôi xác tín rằng chưa đến lúc phải rời bỏ Liên hiệp Anh giáo".

Mặc dù "biết ơn sâu xa" vì cử chỉ của Ðức Thánh Cha, các vị chức sắc Anh giáo này nói rằng tất cả những ai đang nghiên cứu về đề nghị của Tòa Thánh nên nhìn nhận rằng "các Giáo hội Anh giáo vẫn được củng cố trên khắp thế giới".

Liên hiệp Anh Giáo "Gafcon" đã được thành lập nhân một cuộc họp thượng đỉnh tại Gierusalem dạo tháng 6 năm 2008. Tại cuộc họp thượng đỉnh này, một số nhà lãnh đạo Anh giáo đã phản kháng quyền lãnh đạo của Ðức tổng giám mục Canterbury, Rowan Williams.

Liên hiệp "Gafcon" qui tụ khoảng 35 triệu tín hữu Anh giáo, tức gần một nửa số tín hữu Anh giáo trên toàn thế giới. Liên hiệp Gafcon cho biết không hề có ý tạo ra "một ly giáo" trong lòng Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới, mà chỉ muốn thành lập "một Giáo hội trong Giáo hội" để đẩy mạnh cuộc cải tổ nội bộ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page