Giáo hội tại Balan kêu gọi

bỏ phiếu cho các ứng cử viên nào

chia sẻ cái nhìn của Giáo hội

 

Giáo hội tại Balan kêu gọi bỏ phiếu cho các ứng cử viên nào chia sẻ cái nhìn của Giáo hội.

Balan [AFP 3/5/2009] - Giáo hội Công giáo tại Balan kêu gọi bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào chia sẻ cái nhìn của Giáo hội.

Trong lá thư mục vụ được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc hôm Chúa Nhựt 3 tháng 5 năm 2009, hội đồng giám mục Balan kêu gọi các tín hữu hãy đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Nghị Viện Âu Châu vào ngày 7 tháng 6 năm 2009 và nhắc nhở họ chỉ nên dồn phiếu cho những ứng cử viên nào thật sự tôn trọng giáo huấn của Giáo hội về những vấn đề đạo đức và xã hội, nhứt là bảo vệ sự sống, hôn nhân và gia đình.

Trong lá thư mục vụ được cho công bố sau phiên khoáng đại tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Jasna Gora ở Czestochowa, miền Nam Balan, các đức giám mục Balan khẳng định rằng chỉ với lá phiếu dồn cho các ứng cử viên như thế, người công giáo mới có thể góp phần vào việc canh tân bộ mặt kitô và văn hóa Âu Châu.

Ðược biết Giáo hội tại Balan hiện đang phải chiến đấu để bảo vệ luật hiện hành tại nước này vốn cấm phá thai, làm cho chết êm dịu và hôn phối của những người đồng tính.

Cùng với Ðài phát thanh công giáo Radio Maryja, cánh hữu đang cầm quyền tại Balan, cương quyết bảo vệ Balan chống lại một Âu Châu bị xem là "tháo thứ và thế tục" đang làm đảo lộn các giá trị truyền thống của người Balan.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page