Tổ chức "Missio Austria"

nhận định về chủ nghĩa cộng sản

 

Tổ chức "Missio Austria" nhận định về chủ nghĩa cộng sản.

Vienne , Áo Quốc [ICN 10/11/2009] - Tổ chức truyền giáo của Giáo hội Công giáo Áo "Missio Austria" nhận định về di sản của chủ nghĩa cộng sản.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, cha Leo Maasburg, giám đốc toàn quốc của các Hội giáo hoàng truyền giáo tại Áo "Missio Austria", nói rằng chủ nghĩa cộng sản có ba đặc điểm nổi bật: một là không tôn trọng sự sống, hai là không tôn trọng sự thật và ba là không có ý thức về cái đẹp. Lenin đã từng nói: "chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa vô thần". Ðây là lý do tại sao chủ nghĩa này đã bách hại Giáo hội.

Cha Maasburg cho biết nhiều lần ngài suýt bị bắt khi đi công tác tại các nước Ðông Âu. Cha nói: "không được phát biểu ý kiến, bị bách hại, tra tấn và cái chết: đó là thực tế mà những ai không muốn chối bỏ đức tin của mình phải đương đầu mỗi ngày. Riêng đối với những người này, bức tường Berlin sụp đổ có nghĩa là giải phóng. Bức tường đã sụp đổ cách đây 20 năm, nhưng chúng ta không nên quên rằng ngày nay con số các tín hữu Kitô bị bách hại trên khắp thế giới còn cao hơn".

Sau khi chịu chức linh mục, cha Maasburg đã được gởi đi truyền giáo tại Cựu Liên Xô. Năm 1988, khi Mẹ Terexa thành lập những nhà đầu tiên tại Mascova và Armeni, cha là giám đốc đầu tiên của những nhà này và là linh mục Công giáo đầu tiên được chính quyền cộng sản Liên Xô nhìn nhận.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page