Các nhà truyền giáo tại Congo cảnh cáo

về chiến tranh diệt chủng tại nước này

 

Các nhà truyền giáo tại Congo cảnh cáo về chiến tranh diệt chủng tại nước này.

Roma [CWN 10/11/2009] - Các nhà truyền giáo tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo cảnh cáo về cuộc chiến tranh diệt chủng tại nước này.

Phát biểu trong một hội nghị được tổ chức tại Thượng viện Ý, ba nhà truyền giáo đang phục vụ tại Congo nói rằng "cuộc diệt chủng âm thầm" đã cướp đi mạng sống của 5 triệu 4 trăm ngàn người, không do các cuộc xung đột chủng tộc gây ra, mà là cuộc chiến để kiểm soát các khoáng sản.

Ba nhà truyền giáo nói trên khẳng định: chính uranium, coltan, nickel... là những nguyên nhân chính của cuộc xung đột.

Ðể ngăn ngừa các nhóm võ trang lợi dụng 3 thứ khoáng sản này, một số nhà lập pháp Ý đang tìm hiểu nguồn gốc của các khoáng sản hiện đang được các công ty Âu Châu xử dụng.

Hồi năm 2008, các Ðức giám mục Congo đã xử dụng từ "cuộc diệt chủng âm thầm" để lôi kéo sự chú ý của cộng đồng thế giới về những thiệt hại nhân mạng đang xảy ra tại đây.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page