Ngày Cầu nguyện

cho Giáo hội tại Trung Quốc

 

Ngày Cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc.

Roma [Zenit 3/5/2009] - Một cuộc hành hương thiêng liêng hướng về Trung Tâm Thánh Mẫu Sheshan, Trung Quốc sẽ diễn ra trên khắp thế giới vào ngày 24 tháng 5 năm 2009, Ngày cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc.

Trong lá thư gởi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, đức hồng y Ivan Dias, bộ trưởng bộ truyền giáo đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho "hiệp thông và hòa giải" tại Trung Quốc.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong lá thư đề ngày 27 tháng 6 năm 2007 gởi cho người công giáo Trung Quốc, đức thánh cha đã bày tỏ ý muốn dành ngày 24 tháng 5 hằng năm làm ngày cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung quốc. Theo lịch phụng vụ, ngày này là Ngày kính nhớ Ðức Mẹ với tước hiệu "Ðức Mẹ phù hộ các tín hữu". Ðây là ngày bổn mạng của Trung Tâm Thánh Mẫu Sheshan, tại Thượng Hải.

Mặc dầu đang gặp nhiều khó khăn, các tín hữu công giáo Trung Quốc vẫn giữ được thói quen dành tháng năm để tôn kính Ðức Mẹ trong gia đình cũng như trong cộng đoàn.

Tại Ý, ngày 24 tháng 5, năm 2008 vừa qua, một lễ nghi long trọng đã được cử hành tại Vương Cung thánh đường Ðức Bà Cả để không những cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc, mà còn cho toàn thể dân tộc này.

Năm nay, đức hồng y Yvan Dias đã gởi thư cho tất cả các đức giám mục trên thế giới để nhắc lại ý muốn của đức thánh cha và kêu gọi mọi người hướng về Giáo hội tại Trung Quốc.

Ngay từ năm 1998, đức Gioan Phaolo II cũng đã kêu gọi mọi tín hữu trên khắp thế giới hãy làm một cuộc hành hương thiêng liêng đến Trung Tâm Thánh Mẫu Sheshan, vốn được nâng lên hàng "Tiểu Vương Cung Thánh Ðường" hồi năm 1942.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page