Anh Pháp muốn hợp tác với Tòa Thánh

để giới hạn việc buôn bán khí giới

 

Anh Pháp muốn hợp tác với Tòa Thánh để giới hạn việc buôn bán khí giới.

Vatican [AFP 10/11/2009] - Hai nước Anh Pháp muốn hợp tác với Tòa thánh để hạn chế việc buôn bán khi giới trên thế giới.

Trên trang nhứt của báo Người quan sát Roma, bộ trưởng ngoại giao Pháp, ông Bernard Koutchner và bộ trưởng ngoại giao Anh là ông David Miliband đã cùng ký tên vào một tuyên ngôn chung có tựa đề "Cùng với Tòa thánh để thông qua một thỏa ước về việc buôn bán khí giới".

Hai vị bộ trưởng ngoại giao của Anh và Pháp viết rằng để chống lại "việc phổ biến khí giới vô giới hạn", một thỏa ước quốc tế sẽ là một bước quyết liệt. Thỏa ước này sẽ được soạn thảo tại một hội nghị của Liên hiệp quốc vào năm 2012.

Ðứng trước những "thiếu sót" của các hệ thống quốc gia và vùng cũng như thái độ thiếu nhứt quán khiến xuất hiện những thị trường buôn bán khí giới bất hợp pháp, cộng đồng thế giới có nghĩa vụ luân lý phải nhanh chóng đương đầu với "một vấn đề thế giới hiện đang không được kiểm soát".

Theo hai nhà ngoại giao Anh và Pháp, nền ngoại giao hiện đại cần phải quan tâm đến "những ý kiến của một xã hội toàn cầu ngày càng tương thuộc nhau", nhứt là ý kiến của các nhóm tôn giáo vốn có thể đóng một vai trò quan trọng để đưa một thỏa ước về việc buôn bán khí giới lên hàng ưu tiên của thế giới.

Tuyên ngôn chung của bộ trưởng ngoại giao Pháp và bộ trưởng ngoại giao Anh khẳng định: "Chúng tôi hy vọng có thể cộng tác chặt chẽ với Tòa Thánh để tiến hành thỏa ước mới này". Hai nhà ngoại giao Anh và Pháp nhấn mạnh đến vai trò "huyết mạch" của Tòa Thánh để giúp đạt được Công Ước về mìn bẫy mà Tòa thánh là một trong quốc gia đầu tiên ký tên phê chuẩn.

Ngoài ra ông Kouchner và ông Miliband cũng cho biết hôm 30 tháng 10 năm 2009, hầu hết các quốc gia thành viên của Liên hiệp quốc đều đồng ý đưa vào chương trình nghị sự việc soạn thảo Thỏa ước chống lại việc buôn bán khí giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page