Giáo hội Công giáo tại Ấn độ

phản bác phát biểu của

chủ tịch Ðảng ấn giáo quốc gia

 

Giáo hội Công giáo tại Ấn độ phản bác phát biểu của chủ tịch Ðảng ấn giáo quốc gia.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 6/11/2009] - Giáo hội Công giáo tại Ấn Ðộ phản bác lời phát biểu của chủ tịch Ðảng Ấn Giáo quốc gia liên quan đến các cuộc cải đạo.

Hôm 31 tháng 10 năm 2009, ông Rajnath Singh, chủ tịch Ðảng Ấn Giáo "Bahratiya Janata" gọi tắt là "BJP" đã tuyên bố rằng "cần phải xét lại nhiều cuộc cải đạo do các thế lực ngoại quốc thực hiện, bởi vì các nhà thừa sai ngoại quốc đang xử dụng tôn giáo để xâm nhập Ấn Ðộ và hủ hóa văn hóa của nước này".

Phản ứng trước lời tuyên bố trên đây, cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn độ nói rằng "đây là một lời tuyên bố làm phương hại sự hài hòa tôn giáo vốn là điểm son của nền văn minh ấn độ trong hằng bao năm trời".

Nhiều vị lãnh đạo Công giáo khác cũng lên tiếng chỉ trích chủ tịch Ðảng quốc gia Ấn giáo.

Kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử tại các bang Maharashtra, Haryana và Arunachal Pradesh, đảng này đang tìm cách chỉnh đốn nội bộ và củng cố lực lượng. Một trong những vấn đề khiến cho đảng này lo ngại là các cuộc cải đạo sang Kitô giáo. Trong nhiều trường hợp, các nhóm Ấn giáo cực đoan tố cáo các tín hữu Kitô lẫn tín đồ Hồi giáo vì điều mà họ gọi là các cuộc cải đạo cưỡng bách trong các sắc dân thiểu số và giai tầng nghèo khổ.

Một số nhóm khác cũng thường cho trình chiếu trên các chương trình truyền hình các cuộc "tái cải đạo", nghĩa là từ các tôn giáo khác trở về Ấn giáo, để tuyên truyền cho Ấn giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page