Các tổ chức bênh vực sự sống tại Hoa kỳ

hoan nghênh việc Hạ viện

thông qua dự luật cải tổ y tế

 

Các tổ chức bênh vực sự sống tại Hoa kỳ hoan nghênh việc Hạ viện thông qua dự luật cải tổ y tế.

Washington [CNA 8/11/2009] - Các tổ chức bênh vực sự sống tại Hoa kỳ hoan nghênh việc Hạ Viện thông qua dự luật cải tổ y tế.

Sáng Chúa Nhựt 8 tháng 11 năm 2009, các tổ chức bênh vực sự sống trên toàn nước Mỹ đã hoan nghênh việc Quốc hội Hoa kỳ thông qua dự luật cải tổ y tế trong đó có việc ngăn cấm không cho xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Ðược biết tu chính án có tên là Stupak Pitts ngăn cấm tài trợ cho việc phá thai và dự luật cải tổ y tế được Hạ viện Hoa kỳ thông qua tối thứ Bảy 7 tháng 11 năm 2009.

Ông Douglas Johnson, giám đốc Ủy ban Quyền Sống, nói rằng việc Hạ viện thông qua tu chính án cấm tài trợ cho việc phá thai là một "cú tát" cho chủ trương phá thai của Tòa bạch ốc.

Ông Tony Perkins, chủ tịch Hội đồng nghiên cứu về Gia đình xem việc thông qua tu chính án nói trên là "một chiến thắng lớn cho các phụ nữ, các thai nhi và gia đình".

Về phần mình, ông Troy Newman, chủ tịch của Tổ chức có tên là "Chiến dịch cứu vớt" cũng nói rằng "tiếng nói của trên 70 phần trăm dân chúng Mỹ chống lại việc xử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho việc phá thai, đã đưọc lắng nghe".

Trong khi đó, bác sĩ Germaine Yoest, chủ tịch và giám đốc điều hành của hội "Người Mỹ liên kết vì Sự Sống" phát biểu rằng việc thông qua tu chính án cấm xử dụng thuế liên bang để tài trợ cho việc phá thai, là một chiến thắng của người Mỹ bênh vực sự sống trên toàn quốc.

Dự luật sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Thượng Viện.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page