Một nhà thờ Armeni vào thế kỷ 12

được mở cửa lại

 

Một nhà thờ Armeni vào thế kỷ 12 được mở cửa lại.

Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ [AFP 8/11/2009] - Một nhà thờ Chính thống Armeni vào thế kỷ 12 được mở cửa lại.

Theo nguồn tin báo chí, hôm Chúa Nhựt 8 tháng 11 năm 2009, một nhà thờ Chính thống Armeni tại Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ 12 và được xem là nhà thờ đầu tiên tại vùng Anatolie, đã được mở cửa trở lại sau một năm trùng tu.

Theo hãng thông tấn Anatolie của Thổ Nhĩ Kỳ, Ðức tổng giám mục Aram Ateshian, thuộc Tòa thượng phụ Armeni tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã chủ tọa một nghi lễ đặc biệt để tuyên bố mở cửa lại nhà thờ này.

Theo một người phát ngôn của Tòa thượng phụ Armeni, nhà thờ này đã bị đóng cửa trong gần một năm để được trùng tu.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ xem việc trùng tu này như một dấu chỉ nói lên sự xích lại gần nhau giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armeni, được đánh dấu qua thỏa hiệp lịch sử ký kết hôm 10 tháng 10 năm 2009.

Từ gần một thế kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã trở nên xấu vì việc đế quốc Thổ tàn sát và phát lưu người Armeni. Từ năm 1915 đến năm 1917, đã có hơn một triệu người Armeni bị sát hại trong cuộc diệt chủng này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page