Dân biểu gốc Việt nam

là người duy nhứt thuộc đảng cộng hòa

bỏ phiếu ủng hộ dự luật

cải tổ y tế của chính phủ Hoa kỳ

 

Dân biểu gốc Việt nam là người duy nhứt thuộc đảng cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ dự luật cải tổ y tế của chính phủ Hoa kỳ.

Washington [Cathnews 10/11/2009] - Dân biểu Cao Quang Ánh, gốc Việt nam, là người duy nhứt thuộc Ðảng cộng hòa đã bỏ phiếu thông qua dự luật cải tổ y tế của chính phủ Hoa kỳ.

Theo báo "Usa Today", hôm Chúa Nhựt 8 tháng 11 năm 2009, dân biểu Ánh, thuộc Ðảng Cộng Hòa, một người Công giáo và cựu tu sĩ Dòng Tên, nói rằng ông đã phải lắng nghe tiếng nói của lương tâm để bỏ phiếu ủng hộ dự luật vì ông tin rằng điều này có lợi cho dân chúng tại New Orleans, bang Lousiana, mà ông là đại diện.

Dân biểu Ánh giải thích trên đài truyền hình CNN rằng sở dĩ ông ủng hộ dự luật vì có một tu chính án nhằm cấm xử dụng thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai.

Dân biểu Ánh, 42 tuổi, nói: "tôi đã phải làm quyết định này và tôi cảm thấy đây là một quyết định đúng đắn cho đơn vị của tôi, cho dẫu đây không phải là quyết định của Ðảng tôi".

Ðược biết tu chính án, được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa kỳ ủng hộ, ngăn cấm xử dụng Quỹ Liên Bang để tài trợ cho việc phá thai.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page