Các tín hữu Kitô Malaysia

yêu cầu chính phủ trả lại

15 ngàn quyển Kinh Thánh đã bị tịch thu

 

Các tín hữu Kitô Malaysia yêu cầu chính phủ trả lại 15 ngàn quyển Kinh Thánh đã bị tịch thu.

Malaysia [CWN, Ucanews 9/11/2009] - Các tín hữu Kitô Malaysia yêu cầu chính phủ trả lại 15 ngàn quyển kinh thánh đã bị tịch thu.

Những quyển Kinh Thánh này đã bị tịch thu chỉ vì xử dụng từ "Allah" để nói về Chúa.

Liên đoàn Kitô Malaysia nói rằng mọi người đều có quyền hiến định để xử dụng ngôn ngữ quốc gia của mình để thực hành tôn giáo của mình.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 4 tháng 11 năm 2009, Liên Minh này nói rằng "tịch thu các quyển Kinh Thánh bằng tiếng Bahasa Malaysia vì cho rằng những quyển Kinh Thánh này có hại cho trật tự công cộng là một việc làm vô lý". Chính phủ Malaysia nói rằng việc xử dụng từ "Allah" trong các sách báo Kitô giáo cũng tạo ra hoang mang nơi tín đồ Hồi giáo và lôi kéo họ trở lại Công giáo.

Ðáp lại, Liên Minh Kitô Malaysia khẳng định rằng việc xử dụng từ "Allah" đã có trước thời độc lập và không hề bị xem là nguyên nhân gây ra xáo trộn nào cho trật tự công cộng.

Mặc dù bị chính phủ ngăn cấm, từ Allah vẫn tiếp tục được xử dụng trong ngôn ngữ Malay để chỉ Thiên Chúa.

Tuyên ngôn mang chữ ký của đức cha Ng Moon Hing, Giám mục Anh giáo, chủ tịch của Liên Minh Kitô Malaysia, khẳng định rằng "Hiến Pháp nhìn nhận quyền của mọi người Malaysia được tuyên xưng niềm tin của mình cũng như thực hành niềm tin ấy.

Liên Minh Kitô Malaysia gồm có Giáo hội Công giáo, hội đồng các Giáo hội Malaysia và Giáo hội Tin lành quốc gia Malaysia.

Hiện có khoảng 2 triệu người tức khoảng 9 phần trăm dân số Malaysia theo Kitô giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page