Ðức thánh cha mời

một số chính trị gia Công giáo trên thế giới

tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Vatican

 

Ðức thánh cha mời một số chính trị gia Công giáo trên thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Vatican.

London [Cathnews 6/11/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI dự trù mời một số chính trị gia Công giáo tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Vatican để bàn về vai trò của việc làm chứng cho đức tin trong sinh hoạt chính trị.

Theo báo "The daily mail", được hãng tin Công giáo Cathnews của Úc đại lợi trích thuật, Ðức thánh cha định mời một số chính trị gia Công giáo như cựu thủ tướng Anh Tony Blair, thủ tướng Ðức, bà Angela Merkel, phó tổng thống Hoa kỳ, ông Joe Biden, cựu thủ tướng Tây ban nha, ông Jose Maria Aznar và thủ tưởng Ý, ông Silvio Berlusconi và nhiều nhân vật chính trị khác tham dự một cuộc họp thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Vatican.

Báo The Daily Mail cho biết: từ nhiều tháng nay, các viên chức Tòa thánh đang âm thầm chuẩn bị cho hội nghị với chủ đề "Làm chứng cho Chúa Kitô trong cộng đồng chính trị".

Các vấn đề sẽ được mang ra thảo luận gồm có: gia đình, quyền sống, các cội rễ Kitô, giáo dục và đạo đức sinh học.

Tờ báo trích thuật các nguồn tin từ Vatican theo đó Ðức thánh cha ngày càng "quan ngại về việc các giá trị Kitô đang bị xói mòn, vì nhiều chính phủ trên thế giới đang đưa ra các đạo luật chống lại giáo huấn Công giáo".

Theo báo The Daily Mail, các nguồn tin từ Vatican cho biết cuộc họp thượng đỉnh nói trên sẽ diễn ra vào đầu năm 2010, nhứt là vì mới đây tòa án nhân quyền Âu châu đã đưa ra phán quyết cấm Nhà nước Ý không được trao Thánh Giá trong các trường công lập.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page