ÐHY Giám quản Giáo phận Roma

lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo

 

Ðức hồng y Giám quản Giáo phận Roma lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo.

Roma [Zenit 5/11/2009] - Ðức hồng y Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Roma, lên tiếng bênh vực tự do tôn giáo.

Trong một bài phát biểu trên Truyền Hình Ý, Ðức hồng y Vallini nói rằng phán quyết của Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu về việc cấm nước Ý treo Thánh Giá trong các trường công lập, là một hành động "thiếu tôn trọng đối với lịch sử, văn hóa và cảm nghiệm tôn giáo của người dân Ý".

Ðức hồng y Giám quản Giáo phận Roma tuyên bố: "tự do tôn giáo là quyền của mọi người được tự do bày tỏ niềm tin của mình, ngay cả nơi công cộng". Ngài giải thích: "Sự hiện diện của Thánh Giá chưa hề là một cản ngại cho người khác thực thi quyền tự do tôn giáo của họ".

Ðề cập đến tính cách thế tục của Nhà nước, vị Hồng y này nói rằng không hề có mâu thuẫn giữa tính thế tục của nhà nước và tự do tôn giáo. Một nhà nước thế tục là một nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo.

Ðức hồng y Giám quản Giáo phận Roma khẳng định: phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu không có tính cách cưỡng bách đối với Nhà nước Ý: nước này vẫn có thể tiếp tục duy trì luật năm 1859 cho phép treo Thánh Giá trong các trường công cộng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page