Vấn đề cấp chiếu khán nhập cảnh

cho các nhà truyền giáo tại Thánh Ðịa

 

Vấn đề cấp chiếu khán nhập cảnh cho các nhà truyền giáo tại Thánh Ðịa.

Israel [Zenit 5/11/2009] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Israel và quản thủ Thánh Ðịa lên tiếng tố cáo việc chính phủ Israel hạn chế chiếu khán nhập cảnh cho các nhà truyền giáo tại Thánh Ðịa.

Theo Ðức cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel và cha Pierbattista Pizzaebella, quản thủ Thánh Ðịa, chính phủ Israel tìm cách đặt ra nhiều vấn đề mới cho việc cấp chiếu khán nhập cảnh cho các linh mục và tu sĩ được gởi đến làm việc tại Thánh Ðịa. Các vấn đề mới này xuất hiện kể từ khi ông Eli Yishai, thủ lãnh của Ðảng "Sha", lên làm bộ trưởng bộ nội vụ Israel.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Sir của Hội đồng Giám mục Ý, Ðức cha Franco cho biết: trước kia thời hạn nhập cảnh của các nhà thừa sai là hai năm, nay chỉ còn một năm. Ðức sứ thần Tòa thánh tại Israel nói rằng ngài đang tìm hiểu những lý do đằng sau việc giới hạn thời hạn cư trú của các nhà thừa sai tại Thánh Ðịa.

Vấn đề đã được đặt ra vào giữa lúc diễn ra các cuộc thương thuyết của Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Israel để áp dụng Thỏa Ước nền tảng được ký kết hồi năm 1993.

Hiện nay các nhà thương thuyết của hai bên đang thảo luận với nhau về một Thỏa ước kinh tế nhằm qui định chế độ thuế khóa và tài sản của Giáo hội tại Thánh Ðịa.

Cuộc gặp gỡ mới nhứt của Ủy ban song phương đã diễn ra hôm 29 tháng 10 năm 2009. Cuộc gặp gỡ lần tới theo dự trù sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 10 tháng 12 năm 2009.

Ðức cha Franco cho biết: các cuộc thương thuyết giữa hai bên không đề cập đến vấn đề chiếu khán nhập cảnh cho các nhà truyền giáo.

Về phần mình, cha Pizzabella giải thích rằng vấn đề chiếu khán nhập cảnh của các nhà truyền giáo đã có từ lâu. Ðây là lý do khiến Giáo hội không thể có chương trình dài hạn cho các nhà truyền giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page