Ðức hồng y chủ tịch HÐGM Pháp

nói rằng " bản sắc Pháp"

là một di sản văn hóa và các giá trị

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng "bản sắc Pháp" là một di sản văn hóa và các giá trị.

Paris [AFP 5/11/2009] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng "bản sắc Pháp" là một di sản văn hóa và các giá trị.

Ðược mời nói chuyện trên Ðài Phát Thanh "Notre Dame" hôm thứ Năm 5 tháng 11 năm 2009, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, tuyên bố rằng "là người Pháp", có nghĩa là "thuộc về một cộng đồng nhân loại được xác định bởi địa lý và một lịch sử: xuyên suốt qua mọi thời đại, lịch sử này đã dần dần hình thành một thứ di sản văn hóa và các giá trị".

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, "di sản này có hai mặt, một mặt có tính cách "bảo thủ" và một mặt "đầu tư", nghĩa là có thể phát triển.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page