Việc tôn phong Chân Phước

cho Ðức Gioan Phaolô II

chưa thể diễn ra trong tương lai gần đây

 

Việc tôn phong Chân Phước cho Ðức Gioan Phaolô II chưa thể diễn ra trong tương lai gần đây.

Vatican [AFP 2/11/2009] - Tòa Thánh nói rằng việc tôn phong Chân Phước cho Ðức Gioan Phaolô II chưa thể diễn ra trong một tương lai gần.

Hôm thứ Hai 2 tháng 11 năm 2009, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng tiến trình phong Chân Phước cho Ðức Gioan Phaolô II chưa kết thúc và Tòa thánh không thể đưa ra một thời điểm nào trong tương lai gần.

Mới đây, nhựt báo "La Republica" [cọng hòa] phát hành tại Ý, loan báo rằng đức Karol Wotjyla sẽ được phong Chân Phước vào tháng 5 năm 2010 và đề cập đến những bất đồng giữa Tòa Thánh và Tổng giáo phận Krakow, Balan, về địa điểm cử hành nghi lễ phong Chân Phước.

Tuy nhiên, cha Lombardi khẳng định rằng Tòa Thánh chưa thể đưa ra một loan báo nào về vấn đề này. Theo người phát ngôn của Tòa Thánh, vẫn còn nhiều giai đoạn trong tiến trình tôn phong Chân Phước, trong đó có đòi hỏi phải có một phép lạ.

Cha Lombardi cũng nói rằng Tòa thánh không hề hay biết về việc người Balan đòi hỏi lễ tôn phong Chân Phước cho Ðức Gioan Phaolô II phải diễn ra tại Krakow, là nơi ngài đã từng làm Tổng giám mục từ năm 1963 đến năm 1987.

Cha nói: "Ðức giáo hoàng là người của Giáo hội hoàn vũ", do đó không thể có chuyện tôn phong Chân Phước cho ngài bên ngoài Vatican.

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong lễ an táng đức Gioan Phaolô II tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma dạo tháng 4 năm 2005, nhiều tín hữu đã hô lớn bằng tiếng Ý "santo subito" nghĩa là hãy phong Thánh cho ngài tức khắc.

Hồ sơ phong Thánh cho vị giáo hoàng này đã được đức Benedicto XVI cho mở ra hai tháng sau đó.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page