Kỷ niệm 10 năm ký tuyên ngôn chung

về công chính hóa

 

Kỷ niệm 10 năm ký tuyên ngôn chung về "công chính hóa".

Augsburg, Ðức [The Christian today 2/11/2009]- Hôm thứ Bảy 31 tháng 10 năm 2009, các Giáo hội Methodist, Tin lành Luther và Công giáo trên toàn thế giới đã mừng kỷ niệm 10 năm ký tên vào một tuyên ngôn chung về công chính hóa. Ðây là một trong những biến cố quan trọng nhứt trong phong trào đại kết kể từ sau Cuộc cải cách của Tin Lành.

Ngày 31 tháng 10 năm 1999, đại diện của Giáo hội Công giáo và Liên Hiệp Tin Lành Luther thế giới đã cùng ký tên vào Tuyên Ngôn Chung về công chính hóa. Trong tuyên ngôn, hai Giáo hội đều đồng tuyên xưng như sau: "Chỉ nhờ ân sủng, do lòng tin vào công cuộc cứu rỗi của Chúa Kitô chứ không do bất cứ một công nghiệp nào của chúng ta, mà chúng ta được Thiên Chúa đón nhận và chúng ta nhận lãnh Thánh Thần là Ðấng canh tân tâm hồn chung ta bằng cách trang bị và kêu gọi chúng ta làm việc lành".

Sau đó, vào năm 2006, các thành viên của Hội Ðồng Giáo hội Tin lành Methodist thế giới cũng đồng thanh đón nhận tuyên ngôn chung trên đây và nhìn nhận rằng một sự hiểu biết giống nhau về ơn công chính hóa là "nền tảng và thiết yếu" để vượt qua những chia rẽ giữa người Công giáo và Tin lành.

Trong một nghi lễ đại kết được cử hành tại Augsburg, Ðức quốc, Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, nói rằng tuyên ngôn chung về công chính hóa là một dấu chỉ của hoạt động của Chúa Thánh. Nhưng vị hồng y này cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là một bước trong cuộc hành trình đại kết lâu dài. Trong bài giảng, Ðức hồng y Kasper nói: "Xét cho cùng, đại kết tự nó không phải là một cứu cánh: phong trào này luôn vượt qua chính mình để tiến đến sự hòa giải, hiệp nhứt và hòa bình thế giới".

Tiếp lời Ðức hồng y Kasper, mục sư Ishmael Noko, Tổng thư ký Liên hiệp Tin lành Luther thế giới, nhấn mạnh rằng chia sẻ cùng một sứ mệnh xuyên qua quyền năng của Thánh Thần giúp các tín hữu Kitô "vượt qua được những sức mạnh gây chia rẽ trong Giáo hội và trong xã hội". Theo vị mục sư này, mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt về ngôn ngữ và suy tư thần học giữa Công giáo và Tin Lành, nhưng những khác biệt này không hề phá vỡ sự đồng thuận về những chân lý cơ bản trong giáo lý Kitô giáo.

Tuyên ngôn chung về ơn công chính hóa là kết quả của hai thập niên đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Liên Hiệp Tin Lành Luther thế giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page