Tòa thánh khẳng định:

không có vấn đề " độc thân linh mục"

trong việc đón nhận

các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông

 

Tòa thánh khẳng định: không có vấn đề "độc thân linh mục" trong việc đón nhận các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông.

Vatican [CNA 31/10/2009] - Tòa thánh khẳng định: không hề có vấn đề "độc thân linh mục" trong việc đón nhận các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội.

Hôm thứ Bảy 31 tháng 10 năm 2009, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã đại diện cho Ðức hồng y Williams Levada, người đứng đầu bộ giáo lý đức tin, để lên tiếng khẳng định rằng "độc thân linh mục" không phải là một vấn đề khiến Ðức thánh cha Beneđitô XVI phải triển hạn việc ban hành tông hiến về việc thiết lập một cơ cấu mới dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo.

Trong một tuyên cáo bằng Anh ngữ, cha Lombardi giải thích rằng dựa trên những suy đoán của một ký giả chuyên về các vấn đề Vatican là ông Andrea Tornielli, báo chí đưa tin rằng sở dĩ có sự chậm trễ trong việc ban hành tông hiến là vì vấn đề độc thân linh mục.

Thật ra, Ðức hồng y Levada đã từng khẳng định rằng độc thân linh mục không hề là một vấn đề được nêu lên trong trường hợp này.

Theo Ðức hồng y bộ trưởng bộ giáo lý đức tin, tông hiến của Ðức thánh cha về việc thiết lập cơ cấu mới cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo sẽ được công bố vào khoảng cuối tuần này. Nếu có việc chậm trễ là vì một vài vấn đề kỹ thuật mà thôi, đặc biệt trong việc bảo đảm tính nhứt quán của ngôn từ giáo luật.

Ðức hồng y Levada cũng giải thích rằng bản văn do bộ giáo lý đức tin soạn thảo và đệ trình lên Ðức thánh cha có phân biệt hai trường hợp: các thừa tác viên Anh giáo như phó tế, linh mục hay giám mục, nếu hội đủ những điều kiện được Giáo Luật quy định và không bị ngăn trở đều có thể trở thành ứng viên để lãnh nhận các chức thánh trong Giáo hội Công giáo. Riêng các thừa tác viên độc thân phải tuân thủ luật độc thân hiện hành theo giáo luật điều 277.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page