El Salvador sẽ vinh danh

các linh mục bị sát hại

 

El Salvador sẽ vinh danh các linh mục bị sát hại.

El Salvador [ICN 4/11/2009] - Tổng thống El Salvador loan báo rằng nước này sẽ vinh danh 6 vị linh mục Dòng Tên bị một đơn vị đặc nhiệm của chính phủ sát hại hồi năm 1989.

Tổng thống Mauricio Funes nói rằng Huân chương "Jose Matias Delgado" là huân chương cao nhứt nước sẽ được trao tặng cho các vị linh mục này như một "hành vi xá tội công khai của chính phủ vì những sai lầm của các chính phủ tiền nhiệm".

Theo chương trình, việc trao tặng huân chương nói trên sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2009, nhằm ngày tưởng niệm 20 năm ngày 6 vị linh mục Dòng Tên bị sát hại.

Cha Ignacio Ellacuria, người Tây Ban Nha là viện trưởng Ðại học Trung Mỹ. Cứ mỗi cuối tuần, cha và các linh mục khác trong cộng đồng của cha thường đi về miền quê để giúp đỡ những người nghèo khổ nhứt tại El Salvador.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 16 tháng 11 năm 1989, quân đội chính phủ đã đến bao vay cha Ellacuria cùng với 5 vị linh mục giáo sư khác, đẩy các ngài vào trong sân trước nhà và xử tử từng vị. Cùng với 6 vị linh mục, còn có người giúp việc là bà Julia Elba Ramos và đứa con gái 16 tuổi của bà cũng bị bắn khi còn nằm trên giường.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page