Các Ðức giám mục Nicaragua lên án

bạo động nhắm vào tòa đại sứ Hoa kỳ

 

Các Ðức giám mục Nicaragua lên án bạo động nhắm vào tòa đại sứ Hoa kỳ.

Nicaragua [CWN 4/11/2009] - Các Ðức giám mục Nicaragua lên án hành động bạo động của những người theo Ðảng Sandino chống lại tòa đại sứ Hoa kỳ.

Ðức cha Leopoldo Brenes Solorzano, Tổng giám mục thủ đô Managua và Ðức giám mục phụ tá Silvio Jose Baez Ortega, đã lên tiếng tố cáo hành vi bạo động nhắm vào tòa đại sứ Hoa kỳ tại nước này.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo động là việc đại sứ Hoa kỳ tại Nicaragua, ông Robert Callahan, đã chỉ trích việc Tối Cáo Pháp Viện Nicaragua đưa ra phán quyết cho phép tổng thống Daniel Ortega được ra tranh cử một lần nữa. Hiến Pháp Nicaragua vốn không cho phép tổng thống nước này được tái tranh cử.

Phản ứng trước lời chỉ trích của đại sứ Hoa kỳ, những người ủng hộ ông Ortega đã ném pháo nổ vào tòa đại sứ Hoa kỳ, buộc ông đại sứ phải đi trú ẩn trong một phòng lớp của trường đại học Dòng Tên tại thủ đô Managua.

Nhận định về vụ việc, Ðức cha Ortega nói rằng "cần phải bứng tận gốc rễ mọi hình thức bạo động". Ngài nói rằng mọi người có quyền bày tỏ ý kiến của mình và lên tiếng phản đối, nhưng cần phải thực thi quyền đó một cách ôn hòa. Ða nguyên ý thức hệ là một phần của nền tảng dân chủ.

Ngoài ra, ba ngày sau khi Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết cho phép tổng thống được tái tranh cử, Ðức tổng giám mục Managua cũng mạnh mẽ lên án phán quyết này. Phát biểu trên đài truyền hình, Ðức cha Solorzano nói rằng phán quyết của Tối Cao Pháp Viện "tạo ra căng thẳng và có thể chia rẽ gia đình Nicaragua. Nó có thể dẫn đến những cuộc đụng độ, hiềm khích và hận thù".

Phát biểu của Ðức tổng giám mục Managua phản ánh cuộc tranh luận hiện nay tại Châu Mỹ Latinh về việc cho phép các tổng thống tại lục địa này có quyền tái tranh cử và kéo dài vô thời hạn nhiệm kỳ tổng thống. Nhiều nước tại lục địa này như Venezuela, Ecuador, Bolivia và Peru đã sửa đổi Hiến Pháp để cho phép tổng thống được tái tranh cử vô thời hạn.

Vấn đề được đặt ra là: liệu việc sửa đổi hiến pháp này nhắm đến quyền lợi của dân chúng hay chỉ nhằm củng cố quyền hành của nhà cầm quyền và mở đường cho các nhà độc tài.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page