Thủ tướng Ý không chấp nhận

phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu

về việc cấm treo Thánh Giá

trong các trường học tại Ý

 

Thủ tướng Ý không chấp nhận phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu về việc cấm treo Thánh Giá trong các trường học tại Ý.

Roma [AFP 4/11/2009] - Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi, không chấp nhận phán quyết của Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu về việc cấm treo Thánh Giá trong các trường học tại Ý.

Hôm thứ Tư 4 tháng 11 năm 2009, thủ tướng Ý tuyên bố rằng "phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu nhằm lên án sự hiện diện của Thánh Giá trong các trường tại Ý, là một điều "không thể chấp nhận" được.

Theo thủ tướng Berlusconi, quyết định này là điều không thể chấp nhận được với người Ý. Ông nói rằng "đây là một trong những phán quyết khiến cho nước Ý nghi ngờ về thiện ý của Âu Châu".

Phát biểu khi thăm viếng vùng Aquila là nơi bị thiệt hại nặng nề vì vụ động đất dạo tháng Tư năm 2009, thủ tướng Ý nói như sau: "Xứ sở chúng tôi là nơi mà chúng tôi không thể nói mình không phải là người theo Kitô giáo".

Trưng dẫn sự kiện có đến 351 nhà thờ tại vùng Aquila bị thiệt hại trong trận động đất vừa qua, thủ tướng Ý nói rằng chỉ cần đi 200 thước là có thể thấy một biểu tượng của Kitô giáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Ba 3 tháng 11 năm 2009, Tòa Án Nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp Quốc, đã đưa ra phán quyết rằng "sự hiện diện của Thánh Giá trong các trường học là ngược lại với quyền của cha mẹ được giáo dục con cái theo những xác tín của mình và quyền của con cái được tự do tôn giáo".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page