Tòa thánh lấy làm tiếc về việc

một vị Giám mục thuộc

Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc

gia nhập Hội công giáo ái quốc

 

Tòa thánh lấy làm tiếc về việc một vị Giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc gia nhập Hội công giáo ái quốc.

Roma [Asianews 3/11/2009] - Tòa thánh lấy làm tiếc về việc một vị giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc quyết định gia nhập Hội công giáo ái quốc.

Hay tin Ðức cha An Shuxin, Giám mục phó giáo phận Baoding, tỉnh Hebei, gia nhập Hội công giáo ái quốc, Bộ Truyền Giáo nói rằng Bộ lấy làm tiếc về hành động này và khẳng định rằng bộ không hề làm bất cứ áp lực nào lên vị Giám mục này.

Ðược biết: sau 10 năm tù và bị công an quản thúc, Ðức cha Shuxin đã quyết định xin chính phủ cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Và điều kiện được chính phủ đưa ra là phải gia nhập Hội công giáo Ái Quốc. Ðây là một hành động hoàn toàn đi ngược lại chỉ thị của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI. Thật vậy, trong lá thư gởi cho người Công giáo Trung Quốc dạo tháng 5 năm 2005, Ðức thánh cha Beneđitô XVI khẳng định rằng Hội công giáo ái quốc và chủ trương của Hội này hoàn toàn "không phù hợp với giáo lý Công giáo".

Nhiều linh mục tại Baodinh cảm thấy bị tổn thương trước quyết định của Ðức cha Shuxin. Các vị nói rằng "trong hằng bao năm trời, Giáo hội thầm lặng không hề thỏa hiệp với Hội công giáo ái quốc, ngay cả phải hy sinh mạng sống hay chịu tù đày".

Các nữ tu tại đây nói với hãng tin Asianews rằng các chị cầu nguyện nhiều hơn cho vị Giám mục. Các chị cho rằng vì cảm thấy bị bỏ rơi và xem Giáo hội thầm lặng như một trở ngại cho quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh cho nên ngài đã quyết định xin được chính phủ hợp thức hóa và gia nhập Hội công giáo ái quốc.

Một vị linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Zhengding nói rằng "trong hằng bao nhiêu năm, nhiều giáo phận thầm lặng không có Giám mục và Tòa Thánh cũng không quan tâm về việc tìm kiếm ứng viên. Nhiều Giám mục bị giam tù trong nhiều thập niên, nhưng chẳng có ai làm gì để các vị được trả tự do".

Nhiều nguồn tin cho rằng Bộ Truyền giáo đã tạo áp lực để đức cha Shuxin rời bỏ Giáo hội thầm lặng. Nhưng trong một tuyên ngôn được hãng tin Fides của bộ này công bố, Bộ đã hoàn toàn bác bỏ những tin đồn trên và khẳng định rằng bộ không hề tạo bất cứ áp lực nào lên vị Giám mục này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page