Giáo hội tại Ý

làm sáng tỏ về vấn đề hỏa táng

 

Giáo hội tại Ý làm sáng tỏ về vấn đề "hỏa táng".

Roma [CNA 3/11/2009] - Hội đồng Giám mục Ý đang chuẩn bị một tài liệu để làm sáng tỏ về vấn đề "hỏa táng".

Tài liệu sẽ được các Ðức giám mục Ý duyệt xét và biểu quyết trong phiên khoáng đại tại Assisi vào ngày 9 tháng 11 năm 2009.

Tài liệu sẽ giải thích rằng Giáo hội không hề chống lại việc hỏa táng, nhưng không tán thành việc cất giữ tro tàn người chết trong nhà. Tài liệu cũng sẽ nhấn mạnh rằng cất giữ trong nhà tro tàn của người chết là một hành động thiếu nhân từ vốn đòi hỏi người Công giáo phải chôn cất người chết một cách thánh thiện.

Tưởng cũng nên nhắc lại: việc hỏa táng đã được Ðức giáo hoàng Phaolo VI chuẩn y năm 1963. Thực hành này không bị xem như một việc làm đi ngược lại giáo huấn của Giáo hội về sự phục sinh, bởi vì nó không ảnh hưởng đến linh hồn "cũng như không ngăn cản Thiên Chúa toàn năng tái tạo thân xác con người".

Tuy nhiên, tài liệu cũng sẽ ghi nhận một quy định của chính phủ Ý mà các Ðức giám mục Ý cho là ngược lại với Giáo huấn của Giáo hội. Thật vậy năm 2001, chính phủ Ý cho phép cất giữ tro tàn của người chết trong nhà hay được gieo rắc trước gió, trên đất liền hay giữa biển khơi.

Theo các Ðức giám mục Ý, làm như thế là xem thường nghi thức tiễn đưa người quá cố đến nghĩa trang" vốn là nơi liên kết cộng đồng các tín hữu". Các Ðức giám mục Ý nói rằng chôn cất tro tàn người chết tại nghĩa trang là việc làm có ý nghĩa nhứt, bởi vì nghĩa trang chính là nơi an nghỉ của người chết.

Theo các Ðức giám mục Ý, gieo rắc tro tàn của người chết trong gió, trên đất liền hay giữa biển khơi là một thói tục ngoại giáo nhằm đưa người chết trở về với "linh hồn của đất mẹ". Các Ðức giám mục Ý nói rằng đây là một thói tục ngược lại với truyền thống Kitô giáo.

Theo thống kê, hiện có khoảng 10 phần trăm người dân Ý được hỏa táng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page