Các Giáo hội Kitô kêu gọi

các nhà lãnh đạo thế giới tiến tới

trong cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân

 

Các Giáo hội Kitô kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tiến tới trong cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân.

Roma [Zenit 3/11/2009] - Các Giáo hội Kitô kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tiến tới trong cuộc giải trừ vũ khí hạt nhân.

Hôm 28 tháng 10 năm 2009, các tổ chức Kitô như Hội đồng đại kết các Giáo hội, Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu Châu và hội đồng các Giáo hội Canada và Hòa kỳ đã gởi thư đến Tổ Chức Liên Minh Phòng Thủ Bắc Ðại Tây Dương, Liên Âu, Hoa kỳ và Nga để kêu gọi "theo đuổi tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân" và cụ thể hóa bằng những "hành động có tính thuyết phục".

Theo một thông cáo của Hội đồng đại kết các Giáo hội, lá thư còn được gởi riêng cho tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và tổng thống Nga, Dimitri Medvedev, là nguyên thủ "của những quốc gia đang có trong tay trên 95 phần trăm kho vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới".

Các nhà lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng "nỗ lực mới trong việc hủy bỏ các vũ khí hạt nhân" là một dấu chỉ đặc biệt nhằm "khơi dậy niềm hy vọng trên thế giới".

Lá thư cũng nhấn mạnh đến một số diễn tiến tích cực mới đây trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân tiếp theo quyết định của Hoa Kỳ, Nga, Liên Minh phòng thủ Bắc đại Tây Dương và Ðức.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page