Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp

kêu gọi các tín hữu đứng về phía người nghèo

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi các tín hữu đứng về phía người nghèo.

Lộ Ðức [AFP 3/11/2009] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi các tín hữu đứng về phía người nghèo.

Hôm thứ Ba 3 tháng 11 năm 2009, trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại lần thứ 49 của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Ðức, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, kêu gọi các tín hữu hãy bênh vực những người nghèo khổ nhứt và các di dân.

Trong hội nghị sẽ kéo dài cho đến ngày Chúa Nhựt 8 tháng 11 năm 2009, các Ðức giám mục Pháp thảo luận về sự "hiện diện hữu hình" và vai trò của Giáo hội trong xã hội.

Ngay từ bài diễn văn khai mạc, nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, Ðức hồng y Vingt Trois nhấn mạnh đến những hậu quả của cuộc khủng hoảng này đối với những thành phần yếu kém nhứt trong xã hội.

Nhìn nhận sự quảng đại của người Công giáo Pháp trong việc cứu trợ những người nghèo khổ, Ðức hồng y Tổng giám mục Paris kêu gọi mọi người hãy thực thi trách nhiệm công dân của mình trong mọi lãnh vực của cuộc sống kinh tế và chính trị để xây dựng một xã hội công bình hơn.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng nhân dịp này để cập đến số phận của những người di dân. Ngài khẳng định: những người đang bị giam giữ trong các trung tâm tạm giam cũng phải được hưởng mọi phương tiện sống còn xứng đáng với phẩm giá con người, cũng như được hưởng những thông tin cần thiết để tự biện hộ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page