Chính phủ Ý chống lại phán quyết

của Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu

cấm treo Thánh Giá trong các lớp học

 

Chính phủ Ý chống lại phán quyết của Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu cấm treo Thánh Giá trong các lớp học.

Roma [AFP 3/11/2009] - Chính phủ Ý chống lại phán quyết của Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu cấm treo Thánh Giá trong các lớp học tại nước này.

Hôm thứ Ba 3 tháng 11 năm 2009, bộ trưởng giáo dục Ý, bà Mariastella Gelmini đã phản đối phán quyết của Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu lên án việc treo Thánh Giá trong các lớp học tại Ý.

Bộ trưởng giáo dục Ý khẳng định như sau: "Sự hiện diện của Thánh Giá trong các lớp học không có nghĩa là một sự "gắn bó" với Công giáo, mà chỉ là một biểu tượng của truyền thống chúng tôi".

Ðược hãng thông tấn Ý Ansa trích dẫn, bà Gelmini nói rằng "lịch sử của nước Ý cũng trải qua các biểu tượng: dẹp bỏ các biểu tượng là dẹp bỏ một phần của dân tộc Ý. Bà nói: "Trong xứ sở chúng tôi, chẳng có ai muốn áp đặt đạo Công giáo cả".

Bộ trưởng giáo dục Ý nhấn mạnh: "không một ai và ngay cả một tòa án Âu Châu nặng "ý thức hệ" lại càng không thể loại bỏ bản sắc của chúng tôi. Vả lại, Hiến Pháp của chúng tôi đã có lý khi nhìn nhận một giá trị đặc biệt của đạo Công giáo".

Mới đây, Tòa án nhân quyền của Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg, đã phán quyết rằng sự hiện diện của Thánh Giá trong trường học là trái với quyền của cha mẹ được giáo dục con cái họ theo xác tín của mình và quyền tự do tôn giáo của con cái.

Các thẩm phán của Tòa này cho rằng Thánh Giá có thể dễ dàng bị các học sinh mọi lứa tuổi xem như một dấu hiệu tôn giáo và như vậy có thể gây khó chịu cho các học sinh thuộc các tôn giáo khác hay vô thần.

Tòa Án này đồng thanh phán quyết rằng treo Thánh Giá trong các trường học là vi phạm điều 2 và điều 9 của Công ước về quyền con người.

Bộ trưởng ngoại giao của Ý nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng chính phủ Ý sẽ chống án.

Nữ dân biểu Alexandra Mussolini, cháu nội của nhà độc tài Mussolini nói rằng "phán quyết của tòa án nhân quyền Âu Châu nhằm hủy bỏ cội rễ Kitô của lục địa". Bà nói: "Người ta đang tạo ra một Âu Châu không bản sắc cũng chẳng có truyền thống.

Về phần mình, ông Roberto Calderoli, bộ trưởng bộ "Ðơn giản hóa hành chánh" tuyên bố: "phán quyết này chà đạp quyền, văn hóa, lịch sử, truyền thống và những giá trị của nước Ý". Ông cho biết: Thánh Giá vẫn tiếp tục được treo trong các lớp học cũng như vẫn tiếp tục trưng bày hang đá hay mừng lễ Giáng Sinh, bởi vì chúng tôi hãnh diện về những biểu tượng của chúng tôi và ý nghĩa của chúng".

Tòa Thánh Vatican cũng có những phản ứng gay gắt trước phán quyết trên đây của Tòa Án nhân quyền Âu Châu. Hôm thứ Ba 3 tháng 11 năm 2009, Tòa Thánh gọi phán quyết này là "thiển cận" và "sai lầm".

Phát biểu trên Ðài Truyền Hình Vatican và kênh Rai Uno của Ý, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng Tòa thánh đã sững sốt và lấy làm tiếc về việc Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu đưa ra một phán quyết như thế.

Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh khẳng định: "Thánh Giá luôn luôn là một dấu chỉ của tình yêu Chúa, của hiệp nhứt và cởi mở đối với toàn thể nhân loại. Thật là đáng tiếc khi xem thập giá như một dấu hiệu của chia rẽ, loại trừ hay giới hạn tự do".

Theo cha Lombardi, thật là một hành động "sai lầm" và "thiển cận" khi muốn loại bỏ một thực tại có tính giáo dục và đồng thời là một dấu chỉ nền tảng về tầm quan trọng của những giá trị tôn giáo trong lịch sử và văn hóa Ý.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page