Các trường Công giáo tại Pakistan

phải chịu nhiều phí tổn cho việc bảo vệ an ninh

 

Các trường Công giáo tại Pakistan phải chịu nhiều phí tổn cho việc bảo vệ an ninh.

Peshawar, Pakistan [CNS 31/10/2009] - Các trường Công giáo tại Pakistan phải chịu nhiều phí tổn cho việc bảo vệ an ninh.

Các viên chức giáo dục của Giáo hội tại tỉnh Punjab, Pakistan cho biết các trường Công giáo phải gia tăng phí tổn vì tình trạng an ninh ngày càng tồi tệ.

Sau những vụ tấn công khủng bố mới đây, chính quyền tỉnh Punjab đã yêu cầu các trường phải cho xây tường, gắn ống kính theo dõi và các thiết bị kiểm soát người ra vào cũng như mướn ít nhứt là hai người bảo vệ.

Nữ tu Parveen Rahmat, thuộc dòng nữ Ðaminh, hiệu trưởng trường Trung Học Thánh Tâm tại Lahore, nói rằng "chính quyền cung cấp các thiết bị cho các trường công lập, trong khi đó các trường tư và trường Công giáo phải tự trả các phí tổn".

Cảnh sát đang duyệt lại các biện pháp an ninh trong các cơ sở giáo dục tại tỉnh Punjab và ra lệnh đóng cửa bất cứ trường học nào không tuân hành các chỉ thị của chính quyền địa phương.

Ngày 20 tháng 10 năm 2009, Trường đại học Hồi giáo quốc tế tại thủ đô Islamabad đã bị đánh bom; trong số 6 người thiệt mạng, có 3 nữ sinh viên của trường. Chính phủ Pakistan đã ra lệnh cho tất cả mọi cơ sở giáo dục trên toàn quốc phải đóng cửa.

Các trường học tại ba tỉnh trên toàn quốc chỉ mới mở cửa lại vào cuối tháng 10 năm 2009, nhưng các trường tại Tỉnh giới tuyến ở Tây Bắc Pakistan vẫn tiếp tục bị đóng cửa vô hạn định.

Giáo hội Công giáo tại Pakistan điều khiển trên 90 cơ sở giáo dục tại tỉnh Punjab.

Tình hình tại thành phố Peshawar vẫn còn căng thẳng tiếp theo ba vụ tấn công, trong đó vụ xe bom nổ hôm 28 tháng 10 năm 2009 đã khiến cho 105 người bị thiệt mạng và 200 người bị thương.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page