Giáo hội không hề muốn

áp đặt tôn giáo tại các trường học

 

Giáo hội không hề muốn áp đặt tôn giáo tại các trường học.

Caracas, Venezuela [CNA 26/10/2009] - Giáo hội Công giáo tại Venezuela khẳng định rằng Giáo hội không hề áp đặt tôn giáo của mình lên các trường học.

Trong một bài phát biểu trên nhựt báo "El Carabobeno" phát hành tại thủ đô Caracas hồi tuần qua, Ðức cha Jose Angel Divasson, chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục của Hội đồng Giám mục Venezuela, khẳng định rằng Giáo hội không hề tìm cách áp đặt tôn giáo của mình lên các trường học, mà chỉ yêu cầu tôn trọng chiều kích tôn giáo của mỗi một người mà thôi.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban giáo dục của Hội đồng Giám mục Venezuela cũng nói rằng gia đình và các tổ chức khác của xã hội có thể giúp các trường học bảo đảm rằng "chiều kích tôn giáo" của học sinh cần được tôn trọng.

Ðức cha Divasson đã đưa ra tuyên bố trên đây nhân dịp các Ðức giám mục nước này gặp nhau để phân tách luật mới về giáo dục vừa được chính phủ ban hành.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban giáo dục của Hội đồng Giám mục Venezuela nhận định rằng luật mới về giáo dục có nhiều "lỗ hổng". Ðức cha kêu gọi chính phủ hãy nhận ra điều đó và tìm cách bổ túc hầu mọi người dân đều có thể hưởng lợi chứ không chỉ có một thiểu số nhỏ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page