Tân chủ tịch Hội đồng tòa thánh

Công Lý và Hòa Bình

 

Tân chủ tịch Hội đồng tòa thánh Công Lý và Hòa Bình.

Roma [CNA 26/10/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI vừa bổ nhiệm tân chủ tịch hội đồng tòa thánh Công Lý và Hòa Bình.

Hôm thứ Bảy 24 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha đã bổ nhiệm Ðức hồng y Peter Turkson, Tổng giám mục Cape Coast, Ghana, làm chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công Lý và Hoà bình, thay thế Ðức hồng y Renato Martino, người đã đến tuổi về hưu từ hai năm nay.

Năm nay 61 tuổi, vị Hồng y người Ghana này thường được mô tả như một ngôi sao sáng tại Phi châu cũng như trong Giáo hội hoàn vũ. Năm 44 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Cape Coast và 11 năm sau được nâng lên bậc Hồng y.

Ngài cũng đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm tường trình viên của Thượng hội đồng Giám mục kỳ 2 về Phi Châu vừa bế mạc hôm Chúa Nhật 25 tháng 10 năm 2009.

Về phần mình, Ðức hồng y Martino đã được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công Lý và Hòa bình từ năm 2002, thay thế Ðức cố Hồng y Nguyễn văn Thuận. Trước khi làm chủ tịch Hội đồng này, Ðức hồng y Martino đã từng là Ðại diện của Tòa Thánh tại Liên hiệp Quốc từ năm 1986 đến năm 2002.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page