Các nhóm Anh giáo trở lại Công giáo

và vấn đề tài sản

 

Các nhóm Anh giáo trở lại Công giáo và vấn đề tài sản.

London [Cathnews 26/10/2009] - Vấn đề tài sản hiện đang được đặt ra cho các nhóm Anh giáo muốn trở lại Công giáo.

Theo báo The Guardian, phát hành tại London, Anh Quốc, giáo sĩ Anh Giáo nào muốn trở lại Công giáo mà đòi mang theo tài sản của Giáo hội sẽ gặp nhiều rắc rối về pháp luật.

Trong một đại hội toàn quốc của tổ chức có tên "Tiến tới trong đức tin", thuộc Giáo hội Anh Giáo "thủ cựu" hôm thứ Sáu 23 tháng 10 năm 2009, linh mục Geoffrey Kirk nói: "người Do thái đã không ra khỏi Ai cập với hai bàn tay trắng. Chúng ta cũng phải tranh đấu để giữ lấy các cơ sở và tài sản của chúng ta. Chúng ta tin rằng, vì lợi ích của mình và vì tự trọng, Giáo hội Anh Giáo Anh sẽ tỏ ra quảng đại về vấn đề này".

Về phần mình, Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster nói rằng dân chúng sẽ phải đương đầu với những rắc rối về luật pháp, nếu họ muốn chiếm hữu các nhà thờ khi trở lại Công giáo.

Ðức cha Tom Butler, Giám mục Anh Giáo Southward, đã viết thư cảnh cáo về việc chiếm hữu các tài sản của Giáo hội.

Tại Hội nghị nói trên, các đại biểu cũng được khuyên không nên xem nhẹ những đòi hỏi của Tòa thánh Vatican. Những người muốn trở lại Công giáo đều phải chấp nhận toàn bộ giáo lý Công giáo và chỉ được phép giữ lại những truyền thống Anh giáo nào được Tòa thánh chuẩn y.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page