Liên hội đồng Giám mục Á Châu

đề nghị Tòa Thánh tổ chức

một Hội Nghị liên bán cầu

 

Liên hội đồng Giám mục Á Châu đề nghị Tòa Thánh tổ chức một Hội Nghị liên bán cầu.

Vatican [Ucanews 23/10/2009] - Liên hội đồng Giám mục Á Châu đề nghị Tòa Thánh nên tổ chức một Hội Nghi qui tụ các Ðức giám mục của các nước phát trển và đang phát triển để đáp ứng với những vấn đề hòa giải, công lý và hòa bình.

Ðức cha Orlando Quevedo, Tổng giám mục người Phi Luật Tân, hiện đang là Tổng thư ký của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đã đưa ra đề nghị trên đây tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới kỳ 2 về Phi Châu.

Ðức cha Quevedo nói rằng cũng như tại Á Châu, nhiều vấn đề tại Phi Châu như hòa giải, công lý và hòa bình đều có chiều kích thế giới. Do đó, ngài đề nghị Tòa Thánh nên tổ chức một "cuộc gặp gỡ qui tụ các Ðức giám mục tại Bắc và Nam Bán cầu vào năm 2010."

Theo Ðức cha Tổng thứ ký của Liên hội đồng Giám mục Á châu, các vấn đề mà các nước đang phát triển tại Nam Bán Cầu phải đương đầu gồm có nạn buôn bán vũ khí, buôn bán phụ nữ và trẻ em, hủy hoại môi trường sống, tham nhũng,các chế độ độc tài, việc kiểm soát sinh sản, di dân, nghèo đói, toàn cầu hóa kinh tế, hiện tượng trái đất hâm nóng và thời tiết thay đổi.

Ðức cha Quevedo nói rằng những vấn đề trên đây có một chiều kích toàn cầu bởi vì các quyết định ảnh hưởng đến các dân tộc ở Nam Bán Cầu đều do các cường quốc ở Bắc Bán Cầu đưa ra.

Ðức cha tổng thư ký Liên hội đồng Giám mục Á châu nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo, vì hiện diện khắp hoàn cầu và vì có một cái nhìn bao quát, được đặt ở vị trí tốt để đóng góp vào việc tìm ra một giải pháp toàn cầu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page