Caritas mở chiến dịch

quyên góp cho người tỵ nạn Sudan

 

Caritas mở chiến dịch quyên góp cho người tỵ nạn Sudan.

Vatican [CNS 23/10/2009] - Tổ Chức Caritas mở chiến dịch quyên góp cho người tỵ nạn Sudan.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 21 tháng 10 năm 2009, ông Alistair Dutton, giám đốc phân bộ nhân đạo của Tổ Chức Caritas quốc tế cho biết hiện Tổ Chức này cần khoảng 3 triệu 4 trăm ngàn mỹ kim để giúp nuôi ăn cho 35 ngàn người Sudan đang chịu đau khổ vì cuộc xung đột bạo động và cuộc hạn hán kéo dài từ nhiều năm qua.

Ông Dutton cho biết: "cuộc bạo động tại miền Nam Sudan còn tệ hại hơn tại Darfur".

Vào đầu thập niên này, Darfur, mạn Tây Sudan, là nơi diễn ra các cuộc xung đột võ trang đã khiến cho hằng trăm ngàn người bị thiệt mạng và hằng triệu người phải đi lánh nạn. Theo ông Dutton, nếu không đạt được một giải pháp hòa bình thì tình hình có thể trở thành đại họa.

Tưởng cũng nên nhắc lại: kể từ năm 2005 Sudan bắt đầu hồi phục sau 22 năm nội chiến: một thỏa ước hòa bình toàn diện đã được ký kết giữa chính phủ và các lực lượng ly khai ở miền nam nước này.

Nhưng Tổ chức Caritas cho biết: mới đây một cuộc xung đột đã bùng nổ tại miền nam bang Equatoria, khiến cho 68 ngàn người phải đi lánh nạn.

Caritas đang lên kế hoạch cứu trợ cấp thời 25 ngàn người. Cuộc bạo động trong vùng đã trở nên tồi tệ kể từ khi các phiến quân thuộc "Quân Ðội Kháng Chiến của Chúa" từ Uganda xâm nhập vào vùng này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page